Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thứ tư, 29/10/2025 06:20

Ngày 28-10, tại Đà Nẵng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ 12 với chủ đề: "Sắp xếp,tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và kinh nghiệm của Lào". Đây là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bài học lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ vinh dự khi Đà Nẵng được chọn đăng cai Hội thảo lý luận lần thứ 12, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác lý luận giữa hai Đảng. Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 1-7-2025, thành phố Đà Nẵng (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, mở ra không gian phát triển mới. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hướng đến xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam sớm nhận thức rõ yêu cầu tất yếu phải đổi mới bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quá trình cải cách tổ chức bộ máy hiện nay được xem là cuộc "cách mạng chưa từng có". Ở Trung ương, nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể được hợp nhất, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ; bộ máy Chính phủ từ 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Ở địa phương, 63 tỉnh, thành được sắp xếp còn 34 đơn vị hành chính; bãi bỏ cấp quận, huyện, hình thành mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời giảm hơn 6.700 đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, lần đầu tiên tất cả bí thư tỉnh ủy, thành ủy không là người địa phương, thể hiện bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, góp phần tăng cường tính khách quan và nâng cao chất lượng lãnh đạo.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng hội thảo sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tạo động lực để hai nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun khẳng định, hội thảo lý luận giữa hai Đảng là diễn đàn quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, cần thực hiện thận trọng, bài bản, bảo đảm tính khoa học và phù hợp thực tiễn. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố nền dân chủ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

ĐNO